Mở văn phòng môi giới việc làm để lừa đảo

22/10/2011 15:43 GMT+7

(TNO) Ngày 22.10, Đội CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ Công an huyện Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đã điều tra làm rõ 2 văn phòng môi giới việc làm hoạt động lừa đảo trên địa bàn tại 145 và 441 Phạm Văn Đồng, đồng thời ra lệnh bắt giữ đối với Đinh Gia Kiên (SN 1983, quê quán xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Theo tài liệu Cơ quan Điều tra, Kiên vốn là một kẻ thất nghiệp. Tháng 8.2011, Kiên lang thang ra Hà Nội tìm việc làm nhưng bất thành.

Cũng trong quãng thời gian này, phát hiện ra sinh viên là đối tượng rất dễ lừa đảo trong lĩnh vực việc làm, Kiên đi thuê văn phòng tại 145 đường Phạm Văn Đồng và sau đó in một loạt tờ rơi quảng cáo với nội dung: “Chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho HS - SV. Enchanteur tuyển nhân viên nam phát phiếu quảng cáo giới thiệu sản phẩm, nữ phát quà khuyến mại và sản phẩm dùng thử của Enchanteur. Thời gian làm việc: 2 giờ/ca, tối đa 2 ca/ngày, HS - SV được lựa chọn giờ làm việc phù hợp với mình, chương trình kéo dài 10 - 20 ngày, lương 190.000 đồng/ca, phát ngay sau mỗi ca làm việc. Địa điểm làm việc tại hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội” và mang đi rải tại các cổng trường Đại học, Cao đẳng, bến xe buýt…

Từ đây, hàng chục sinh viên đã đến hai văn phòng việc làm của Kiên để liên hệ làm việc và nộp phí từ 90.000 -280.000 đồng, trước khi nhận giấy hẹn.

Nhận thấy công việc lừa đảo trên vừa dễ dàng, lại ăn nên làm ra, nên đầu tháng 10.2011, Kiên mở thêm một văn phòng giới thiệu việc làm khác có địa chỉ tại 441 Phạm Văn Đồng và thuê Vũ Đình Phong (SN 1985, quê quán ở xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) làm quản lý.

Cụ thể, khi có người đến xin việc, Phong viết phiếu thu 280.000 đồng/người, sau đó hướng dẫn họ sang văn phòng 145 Phạm Văn Đồng để làm thủ tục.

Tại đây, Kiên thu thêm 120.000 đồng/người. Khi thu tiền của người xin việc, Kiên viết phiếu thu, vào sổ sách, tuy nhiên đến cuối ngày, Kiên hủy toàn bộ phiếu thu để phi tang.

Tới thời điểm bị bắt, chưa có một người lao động nào tới xin việc tại 2 văn phòng trên được giới thiệu đi làm.

Cũng tại trụ sở cơ quan công an, Đinh Gia Kiên đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.