Phiêu lưu vào thế giới toán học

21/10/2011 17:04 GMT+7

Làm thế nào để giúp bé học toán? Đối với học sinh tiểu học, kiến thức toán cơ bản là khái niệm về số đếm và 4 phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Sau khi nắm được các khái niệm và hiểu phương pháp, điều cần thiết là bé phải luyện tập, làm những phép toán càng nhiều càng tốt, thuộc những phép tính đơn, nhớ được bảng cửu chương…

Tuy nhiên, vấn đề là có nên ép bé ngồi hàng giờ để làm thật nhiều bài toán? Trẻ càng thông minh, càng hiếu động thì càng khó để bắt chúng ngồi yên nghe giảng và làm bài. Thế nên, cách tốt nhất là tạo điều kiện để trẻ học với tinh thần thoải mái, tự nhiên mà một trong những cách tốt nhất là thông qua các trò chơi.

 

Trên thị trường phần mềm vốn đã hiu hắt của VN hiện nay, có thể nói bộ đĩa Đậu Lém phiêu lưu ký là chương trình duy nhất trong nước giúp học sinh tiểu học luyện toán. Do NXB Đồng Nai phát hành, bộ đĩa do Phạm Thùy Nhân - tác giả các phiên bản hỗ trợ học tiếng Anh English Study nổi tiếng - viết kịch bản và phần mềm. Đây là dạng trò chơi phiêu lưu giúp bé học toán, với nhiều nhân vật dễ thương, ngộ nghĩnh; qua đó sẽ truyền đạt cho bé những kiến thức về toán theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Tham gia chơi, bé ngẫu nhiên luyện tập, làm đi làm lại rất nhiều bài toán mà không thấy chán…

Cuộc phiêu lưu sẽ dẫn dắt các bé cùng nhân vật Đậu Lém đi qua hàng loạt cảnh vật kỳ lạ và tuyệt đẹp. Từng hình ảnh trong trò chơi được chăm chút kỹ lưỡng nhằm đem lại sự hứng thú cho bé cũng như khơi gợi trí tưởng tượng. Không chỉ học toán, chương trình còn giúp các bé làm quen dần với những thao tác trên máy tính. Nội dung chương trình còn mang tính giáo dục giúp các em ý thức về tình bạn, tình mẫu tử, trách nhiệm và lòng tốt với mọi người... (thông tin chi tiết xem tại website www.thuynhanproductions.vn). Theo tác giả Phạm Thùy Nhân thì: “Chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ, của internet. Dù muốn dù không, việc tiếp cận với công nghệ chính là tương lai của những đứa trẻ hiện nay. Xu hướng chung của các nước trên thế giới cũng là đưa các nội dung học thành các chương trình trên máy tính. Thay vì những trò chơi vô bổ trên máy tính, bé có thể dùng những ứng dụng vừa học vừa chơi để từng bước vừa tiếp cận công nghệ, vừa tiếp thu kiến thức cần thiết”.

G.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.