100% giáo viên dạy ngoại ngữ phải được đi nước ngoài học tập

21/10/2011 02:04 GMT+7

Tại hội nghị toàn quốc triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 sáng 19.10, nhiều địa phương cho biết: năng lực ngoại ngữ của một bộ phận lớn giáo viên còn hạn chế là thách thức lớn nhất khi thực hiện triển khai đề án. Mặc dù năm học này Bộ GD-ĐT đã quyết định hạ chuẩn giáo viên từ trình độ B2 xuống B1 nhưng rất nhiều địa phương vẫn khó khăn về nguồn tuyển.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu, trong vòng 2-3 năm tới, 100% giáo viên dạy ngoại ngữ phải được đi nước ngoài ít nhất 1 lần để bồi dưỡng, học tập. 

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.