Phú Yên: Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập

20/10/2011 12:02 GMT+7

(TNO) Ngày 20.10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Phú Yên cho biết, do ảnh hưởng của lưỡi cao áp lạnh lục địa, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, Phú Yên có mưa rất to, lượng mưa đo được từ 69,2 - 170,8mm.

Mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn trên BĐ1 là 0,15m; sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng trên BĐ1 là 0,25m.

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, hồ Thủy Điện Sông Ba Hạ đã xả lũ và vận hành với lưu lượng 2.600m3/s. Dự báo trong 12 giờ đến 24 giờ tới, lũ trên sông Ba dưới BĐ2, sông Kỳ Lộ đạt cấp BĐ 2 - 3.

 
Mưa lớn khiến đường Điện Biên Phủ bị ngập

Do lũ lên nhanh nên nhiều tuyến đường ở Phú Yên bị ngập. QL25 có 3 điểm ngập sâu 0,1m; cầu La Hai trên tuyến đường ĐT641 đi huyện Đồng Xuân ngập 1,3m; cầu Sông Cô trên tuyến đường 642 ngập hơn 3m; nhiều cầu, tràn trên các tuyến đường ĐT644, ĐT646, ĐT647 ngập sâu từ 0,5 - 2m nên ách tắc giao thông hoàn toàn, nhiều xã bị cô lập.

Tuyến đường giao thông ĐT650 đoạn qua khu vực cầu Cây Cam, xã An Định và thị trấn Chí Thạnh đi An Thạch (huyện Tuy An) đoạn qua khu vực cầu Lò Gốm đã bị nước lớn gây chia cắt, khiến người và các loại phương tiện tham gia giao thông không thể lưu thông.

Tại một số vùng trũng thấp ở các xã An Định, An Thạch, An Nghiệp và An Cư nước lớn đã tràn vào một số nhà dân, ruộng sản xuất vùng trũng thấp. Một số phụ huynh học sinh tiểu học tại các xã An Định, An Nghiệp, An Thạch đã phải cho con em của mình nghỉ học.

Mưa lớn đã gây ngập tuyến đường nội TP Tuy Hòa.

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.