Mưa lũ hoành hành ở Mỹ Latinh, 110 người chết

20/10/2011 11:30 GMT+7

(TNO) Tính đến hôm 19.10, những cơn mưa xối xả gây lũ lụt và lở đất trong tuần qua ở Mexico và Trung Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 110 người và ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 1 triệu người.

>> Bangkok chật vật chống lũ

Theo hãng tin AFP, tại Mexico, số người chết đã tăng lên 10, trong khi 180.000 người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Jova hồi cuối tuần qua.

Guatemala xác nhận có 36 người thiệt mạng. Nước này hôm 19.10 đã tìm thấy thêm hai thi thể từ trong các đống đổ nát do lở đất.

7 trường hợp khác tại đây hiện vẫn còn mất tích trong khi 26.110 người đã được đưa đi sơ tán.

 
Một trường học ở Guatemala bị hư hại nặng nề trong đợt mưa lũ kéo dài - Ảnh: AFP

Cơ quan đối phó thiên tai Guatemala (Conred) cho biết, khoảng nửa triệu người đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa kéo dài không dứt.

Trong khi đó, theo AFP, giới chức El Salvador cũng xác nhận có 32 người chết vì lũ.

Hội Chữ thập đỏ Costa Rica thông báo có 4 trường hợp tử vong và khoảng 12.000 người đã bị ảnh hưởng do đợt lũ lụt dữ dội này.

Số người chết ở Nicaragua đã tăng lên 13 sau khi có thêm 5 người bị chết đuối trong khi tìm cách vượt qua dòng sông chảy xiết.

Ở Honduras, số người chết đã tăng từ 1 lên 15, và số người bị ảnh hưởng khoảng 70.000. Tổng cộng có 11.297 người đã được đưa đi sơ tán.

Các cơ quan y tế hôm 19.10 cũng đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ bùng phát các dịch bệnh do lũ lụt và tình trạng thiếu thực phẩm trên toàn khu vực Trung Mỹ.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.