Lời thú nhận của “điệp viên” Nga

20/10/2011 02:09 GMT+7

Một phụ nữ Nga ngày 18.10 xác nhận tại một phiên điều trần ở London, Anh rằng mình có quan hệ tình cảm “ngoài luồng” kéo dài 4 năm với một dân biểu thuộc đảng Dân chủ Tự do nhưng bác bỏ cáo buộc cô là gián điệp.

Theo AP, cô Ekaterina Zatuliveter, 26 tuổi, bị bắt tháng 12.2010 do tình nghi lợi dụng vai trò phụ tá cho nghị sĩ Mike Hancock, 65 tuổi, để thu thập thông tin mật. Ông này là một thành viên của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh.

Chính quyền London không xét xử Zatuliveter về tội làm gián điệp nhưng tính trục xuất cô để tránh gây tổn hại an ninh quốc gia. Zatuliveter cực lực phản đối quyết định trục xuất và ra điều trần nói trên là nhằm yêu cầu Ủy ban Kháng cáo di trú đặc biệt của Anh xem xét lại chuyện này. Nghị sĩ Hancock chưa có bình luận gì về tiết lộ mới của cô Zatuliveter.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.