Tiếp viên quán karaoke té lầu trọng thương

18/10/2011 14:40 GMT+7

(TNO) Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 17.10, Nguyễn Trúc Phương (18 tuổi, ngụ ấp Bàu Dũng, xã Tân Hưng, H.Cái Nước, Cà Mau), là nhân viên quán Karaoke Loan 1 (P.3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ té từ lầu 3 xuống đất bị trọng thương.

Nạn nhân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu trong tình trạng nguy kịch.

 
Quán Karaoke Loan 1 - nơi nhân viên té lầu trọng thương

Nguyên nhân ban đầu chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, qua trình bày của chủ quán với công an, nhiều khả năng Phương bị trượt chân té do trèo tường bỏ trốn khỏi quán Karaoke Loan 1, vì khi xảy ra vụ việc quán đóng cửa, chỉ một mình Phương ở trên lầu 3.

Trước đó, Phương bỏ trốn về quê và bị chủ quán đưa trở lại làm việc vì chị em Phương còn thiếu tiền mượn trước của quán nhưng chưa trả hết.

Ngày 18.10, quán Karaoke Loan 1 đóng cửa ngưng hoạt động.

Vụ việc đang được Công an TP Bạc Liêu thụ lý, tiếp tục làm rõ.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.