Quảng Bình: Có 2 thôn, bản vẫn chưa liên lạc được

18/10/2011 16:26 GMT+7

(TNO) Tính đến chiều 18.10, có hai thôn, bản của xã miền núi Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) bị chia cắt trong nước lũ, chưa liên lạc được là bản Nà Lâm và thôn Trường Giang. Tại hai thôn, bản này có 25 hộ dân, gần 100 người, trong đó có hơn một nửa số hộ là đồng bào Vân Kiều.

Ông Phạm Văn Quang, Phó chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết: “Trường Xuân là một trong những xã nghèo nhất huyện Quảng Ninh với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 50%. Vì vậy mưa lũ xảy ra càng khiến cho bà con nơi đây gặp nhiều khó khăn hơn. Chính vì vậy, sau khi nước rút, ngoài việc khẩn trương giúp các hộ dân dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương đang tìm các biện pháp để tiếp cận với các hộ dân ở bản Nà Lâm và thôn Trường Giang. Nhưng công tác này vẫn đang gặp nhiều khó khăn”.

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, trên địa bàn xã miền núi Trường Xuân đã có lũ quét khiến nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên bản bị sạt lở nặng; nhiều diện tích cây hoa màu bị hư hỏng.

Toàn xã có 82 hộ với 315 người phải di dời, 185 căn nhà bị ngập trong nước lũ. Đặc biệt, nhiều diện tích đất nông nghiệp tại thôn Kim Sen của xã Trường Xuân, nằm dọc hai bên bờ sông Long Đại, bị sạt lở kéo dài hơn 1.000m, nhà ở của nhiều hộ dân sống dọc nơi đây chỉ còn cách mép nước 20-30m. (Quang Ngọc)

* Đến 17 giờ ngày 18.10, ước tính thiệt hại sơ bộ do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là gần 70 tỉ đồng.

Toàn tỉnh có 4 người chết và mất tích, 8 người bị thương, gần 50.000 căn nhà bị ngập lụt, trong đó có 32.700 nhà ngập sâu trên 1m.

Số hộ phải di dời khẩn cấp là 1.275 hộ, hoa màu ngập lụt trên 1.000 ha, đất đá sạt lở 56.500m3

Hiện nay, mực nước trên các sông đang xuống chậm, xấp xỉ báo động I. Riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy vẫn trên báo động 3 là 0,3m.

Toàn tỉnh vẫn còn 20 xã với 28.200 căn nhà bị ngập sâu trên 0,5m, trong đó riêng Lệ Thủy có 12 xã.

 


Nhà dân tan hoang trong lũ

Gần 100% trường học trên địa bàn hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và một số xã vùng cồn bãi Quảng Trạch, vùng trũng ở Minh Hóa vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả, ước tính toàn tỉnh có khoảng 60.000 học sinh nghỉ học trong các ngày từ 16 đến 19.10.

Các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, các tỉnh lộ... đã được khắc phục sơ bộ, bảo đảm thông xe vào sáng 18.10.

Quốc lộ 1A đoạn qua Gia Ninh, Hồng Thủy, là vùng bị ngập sâu nhất, đã được thông xe vào lúc 15 giờ ngày 18.10.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều đoàn thị sát tình hình mưa lũ và thăm các gia đình có nạn nhân thiệt hại do mưa lũ trong các ngày 16, 17 và 18.10.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chuyển 500 thùng mì tôm, 105.000 viên thuốc khử khuẩn về các vùng bị ngập lụt.

Ban Phòng chống lụt bão các huyện, các lực lượng công an, quân đội đã kịp thời cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong quá trình cứu dân, trung úy Nguyễn Văn Quý thuộc Đội cảnh sát giao thông huyện Lệ Thủy bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. (Ngọc Mai)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.