Nạn nhân bị truy sát đến cổng bệnh viện đã chết

18/10/2011 16:22 GMT+7

(TNO) Ngày 18.10, nguồn tin từ Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, anh Trương Vĩnh Phú (24 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), nạn nhân bị một nhóm côn đồ truy sát đến tận cổng bệnh viện đã chết do vết thương quá nặng.

>> Bắt 4 nghi can truy sát người đến tận cổng bệnh viện
>> Truy sát nạn nhân đến tận cổng bệnh viện

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, lúc 22 giờ ngày 15.10, sau một chầu nhậu ở quán Rạch Cây (P.Tam Phú, Q.Thủ Đức), Dương Minh Công (18 tuổi), Nguyễn Văn Tài (17 tuổi), Lê Hoàng Nam Thắng (24 tuổi) và Huỳnh Thái Sơn (tự “Bụi”, 16 tuổi), đều ngụ tại Q.Thủ Đức ra về thì gây sự với một nhóm khác ngay trước quán nhậu.

Nhiều người đã can ngăn nên nhóm của Công bỏ ra về nhưng do vẫn còn ấm ức, nhóm của Công nhặt theo hai cây gỗ quay lại quán Rạch Cây tìm người đánh.

Trên đường đi đến quán, đến trước nhà số 7A đường Bình Phú (P.Tam Phú), nhóm của Công thấy anh Trương Vĩnh Phú đang nhìn theo. Chỉ vì lý do này, nhóm đã xuống xe gây sự, đâm anh Phú trọng thương.

Khi anh Phú được đưa đến Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu, nhóm của Công tiếp tục theo đến tận cổng bệnh viện truy sát.

Ngày 17.10, cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức ra quyết định bắt giữ Công, Tài, Thắng, Sơn để điều tra, xử lý.

Theo điều tra ban đầu của Công an Q.Thủ Đức, Công chính là người cầm dao đâm anh Phú với những vết thương chí mạng.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.