Quảng Ninh: Tranh giải việt dã leo núi Yên Tử

16/10/2011 13:16 GMT+7

(TNO) Sáng 16.10, Giải việt dã leo núi Yên Tử - Cúp Tùng Lâm 2011 đã diễn ra tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Hơn 300 vận động viên đã vượt qua hàng trăm bậc đá leo lên đỉnh cõi thiền Yên Tử. Trong đó, có những vận động viên đã vượt núi bằng đôi chân trần.

Khởi nguồn từ năm 2006, với quy mô cấp địa phương, năm 2011, lần đầu tiên, Giải việt dã leo núi trên được mở rộng ra toàn quốc với sự tham dự của các vận động viên nam, nữ đến từ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc như: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Khánh Hòa...

Theo ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh: bắt đầu từ năm nay 2011, Giải việt dã leo núi Yên Tử sẽ chính thức trở thành giải quy mô toàn quốc.

Sau hơn 1 tiếng tranh tài, VĐV Nguyễn Ngọc Quang, 33 tuổi, thuộc đoàn Đồng Nai đã về đích trước tiên và dành danh hiệu “Vua leo núi”. VĐV Đỗ Quốc Luật, đoàn Quân Đội về thứ hai và xếp ở vị trí thứ ba là Phạm Tiến Sải của đoàn Bắc Giang.

Ở nội dung nữ, VĐV Nguyễn Đặng Thanh Thúy, 20 tuổi, thuộc đoàn Khánh Hòa đã xuất sắc vượt qua các đối thủ khác để dành danh hiệu “Nữ hoàng leo núi”. Xếp thứ nhì là Phùng Thị Hằng của Quân đội; VĐV Loan Thị Dung của Quảng Ninh xếp thứ ba.

Về xếp hạng toàn đoàn: Đội Khánh Hòa đứng thứ Nhất. Chủ nhà Quảng Ninh đứng thứ Nhì. Xếp thứ Ba là đoàn Quân Đội.

Sau đây là một số hình ảnh về Giải việt dã leo núi Yên Tử:


Màn trống hội giữa lưng chừng núi


Chân trần vượt núi


Nước rút


Về đích


Chân dung của Vua và Nữ hoàng việt dã leo núi Yên Tử 2011

Tin, ảnh: Bích Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.