Hoàng gia Thái Lan dâng y cho sư trụ trì chùa Huyền Không

16/10/2011 10:52 GMT+7

(TNO) Sáng 16.10, tại chùa Huyền Không (xã Hương Hồ, H.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành lễ dâng y Cathina và cúng dường pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cho chùa Huyền Không.

Lễ dâng y được tổ chức hàng năm sau 3 tháng an cư kiết hạ theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông (từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 âm lịch). Cách thức tổ chức với nhiều nghi thức và lễ nghi thiêng liêng khiến lễ dâng y Cathina hàng năm trở thành một sự kiện văn hóa tôn giáo đặc sắc của Thái Lan.

Đặc biệt năm nay, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã phê chuẩn dâng bộ y Cathina cho Thượng tọa Thích Pháp Tông, trụ trì chùa Huyền Không. Lễ dâng y ngoài ý nghĩa truyền thống, xiểng dương Phật pháp của Hoàng gia Thái Lan còn nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Phật giáo và nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan.

 
Cung nghinh và tiếp nhận y Cathina

 
Tiếp nhận pho tượng Phật

Thay mặt Hoàng gia Thái Lan, ông Pan Wannamede, Chủ tịch Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, Thư ký Hội Chữ Thập đỏ Hoàng gia Thái Lan cùng đại diện Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM đã tiến hành nghi lễ dâng y cho Thượng tọa Thích Pháp Tông. Tham dự buổi lễ phía VN, có đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và đông đảo phật tử.

Trước đó, chiều tối ngày 15.10 cũng tại chùa Huyền Không đã diễn ra lễ tiếp nhận và an vị pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni (dát vàng) do Hoàng gia Thái Lan dâng cúng và Hội diễn văn nghệ giao lưu văn hóa giữa đoàn nghệ thuật Huế và đoàn nghệ thuật Hoàng gia Thái Lan.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.