Trấn áp giang hồ khu công nghiệp

15/10/2011 01:43 GMT+7

Trước những vấn đề Báo Thanh Niên phản ánh qua loạt bài Giang hồ khu công nghiệp tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chiều 12.10, trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, thượng tá Trương Văn Dũng - Trưởng công an huyện Bến Cát khẳng định: Công an huyện đã xác lập 3 chuyên án nhằm xử lý mạnh các băng nhóm, đối tượng giang hồ tại các KCN Mỹ Phước.


Thượng tá Trương Văn Dũng - Ảnh: Tuy Phong

Thượng tá Dũng cho biết: "Trước tiên, thay mặt cho Công an huyện Bến Cát, chúng tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã nêu lên thông tin, phản ánh những vấn đề đang tồn tại ở địa phương. Những nội dung mà Báo Thanh Niên đã đưa, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ kiểm tra lại những tình tiết, nội dung báo đăng. Công an huyện đã ra quân rà soát, theo dõi và đưa vào tầm ngắm các đối tượng giang hồ đang hoạt động trên địa bàn. Tình hình an ninh trật tự tại thị trấn Mỹ Phước và xã Thới Hòa là hai địa bàn tương đối phức tạp. Thứ nhất, do điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị nhanh như hiện nay, số lượng dân nhập cư khá đông. Riêng thị trấn Mỹ Phước có trên 700 nhà trọ và trên 20.000 dân tạm trú. Xã Thới Hòa có trên 800 nhà trọ và trên 22.000 dân tạm trú".

Ông Dũng nói thêm, tình hình dân nhập cư đông như thế, công tác quản lý địa bàn, ở một số xã, quân số (công an - PV) còn hạn chế, rồi năng lực của một số công an viên cũng còn hạn chế trong quản lý địa bàn. Trong thời gian qua, công an huyện cũng đã tập trung đấu tranh triệt phá nhiều băng nhóm trên địa bàn KCN Mỹ Phước. Chẳng hạn như các đối tượng Công, Quyết mà báo nêu chuyên trộm điện thoại di động thì trong tháng 9, công an huyện đã xử lý. Vụ việc đòi bảo kê công ty mà Báo Thanh Niên viết tắt là Công ty M. thì công an huyện cũng đã tiếp xúc, làm việc với ban giám đốc công ty và đã xử lý trong tháng 9.


Cảnh sát hình sự (cầm súng) Công an huyện Bến Cát bắt giữ đối tượng phạm pháp - Ảnh: Tuy Phong

Xác lập 3 chuyên án chính

Ông Dũng tỏ rõ quyết tâm: Công an huyện Bến Cát xác định đây là nhiệm vụ nặng nề, phải tập trung lực lượng để giải quyết tình hình trật tự xã hội trong thời gian tới. Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện triển khai kế hoạch chuyển hóa tình hình an ninh trật tự trong huyện, trong đó chọn địa bàn thị trấn Mỹ Phước và xã Thới Hòa làm điểm trong việc chuyển hóa địa bàn. Công an huyện đã xác lập 3 chuyên án chính, nhằm xử lý mạnh các băng nhóm, đối tượng giang hồ tại các KCN Mỹ Phước gồm: trấn áp các băng nhóm giang hồ; các đường dây trộm cắp tài sản từ các công ty bán ra ngoài; đá gà, cờ bạc, mại dâm.

Triệt phá đường dây lô đề trong công ty

Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Lô đề bủa quây, Công an huyện Bến Cát đã vào cuộc khám xét và bắt giữ Phạm Quốc Thanh (SN 1972)  là người ghi đề tại công ty P. (tức Panko vina đóng tại KCN Mỹ Phước I). Đối tượng L. (Lan) mà trong bài viết phản ánh cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Liên quan đến các băng nhóm giang hồ, Công an huyện Bến Cát cũng đã lên danh sách theo dõi, thời gian tới sẽ củng cố chứng cứ để xử lý. Riêng ngày 14.10.2011, Công an H.Bến Cát đã bắt giữ Lê Thanh Đời (SN 1992 quê Cà Mau) và Nguyễn Chí Cường (SN 1989 quê Bạc Liêu), cả hai đối tượng này chuyên chặn đường "xin đểu" công nhân mỗi khi tan ca.

Tuy Phong - Công Nguyên
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.