Kim cương nhân tạo siêu rắn

15/10/2011 15:44 GMT+7

Đội ngũ khoa học gia của Đại học Stanford đã tổng hợp thành công kim cương mới bằng cách tạo áp suất cao gấp 400.000 lần áp suất khí quyển lên nguyên tử carbon.

Trong phòng thí nghiệm, sản phẩm của các chuyên gia Mỹ có thể chịu được áp suất gấp 1,3 triệu lần áp suất không khí theo một chiều nhất định, trong khi vẫn an toàn dưới áp suất gấp 600.000 lần từ các chiều khác nhau.

Như vậy, kim cương này còn rắn hơn cả kim cương trong tự nhiên. Và cũng không giống như kim cương tự nhiên, kim cương mới không ở dạng tinh thể, mà thuộc về vật chất vô định hình. Phát hiện này đã mở ra những khả năng ứng dụng mới, chẳng hạn như chế tạo ra những cái đe siêu cứng nhằm phục vụ cho những cuộc nghiên cứu trên nền tảng áp suất cao, nhằm tạo ra những loại vật liệu thế hệ mới.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.