Ủng hộ phạt nặng vi phạm giao thông ở các đô thị lớn

13/10/2011 02:10 GMT+7

* Bổ sung thêm các hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại Thảo luận về dự luật Xử phạt vi phạm hành chính Chính phủ vừa trình tại phiên họp chiều qua, 12.10, đa số ủy viên Thường vụ Quốc hội (TVQH) ủng hộ “luật hóa” cơ chế xử phạt đặc thù đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, môi trường và trật tự quản lý đô thị tại khu vực nội thành các TP trực thuộc T.Ư.

Dự thảo luật quy định tăng mức phạt tối thiểu từ 10 nghìn đồng lên 50 nghìn đồng, tăng mức phạt tối đa từ 500 triệu đồng lên 2 tỉ đồng, trong đó mức phạt tối đa chỉ được áp dụng trong 5 lĩnh vực, như quản lý các vùng biển và thềm lục địa; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ và ngân hàng, tín dụng, chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Các ủy viên TVQH cũng ủng hộ việc áp dụng cơ chế xử phạt đặc thù đối với khu vực nội thành các TP trực thuộc T.Ư. Theo đó, Chính phủ có thể quy định mức phạt tiền cao hơn (tối đa không quá 2 lần) mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông, môi trường và trật tự quản lý đô thị.

 Cũng trong ngày 12.10, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về dự luật Tố cáo và dự luật Khiếu nại. TVQH thống nhất với nội dung không bổ sung cơ quan, tổ chức vào phạm vi người có quyền tố cáo, mà quy định chỉ công dân mới có quyền tố cáo; bổ sung thêm các hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, tố cáo bằng lời qua điện thoại, bằng tài liệu nghe nhìn được đến các địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận tố cáo đã được niêm yết theo quy định của pháp luật...

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.