Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tàu không số

13/10/2011 18:53 GMT+7

(TNO) Chiều nay 13.10, trên vùng biển Hòn Hèo (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân và đoàn Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tàu không số.

Ngày 1.3.1968, trên vùng biển này, chiếc tàu 235 vận chuyển vũ khí do thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh chỉ huy bị địch phát hiện.

Anh đã bình tĩnh phá vòng vây của 12 tàu chiến cùng máy bay địch, thả hàng vào điểm an toàn.

Sau khi đưa tàu thoát ra để xóa dấu vết nhưng bị địch bao vây ác liệt, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh quyết định hủy tàu và cùng đồng đội bơi vào.

Sau khi lên bờ, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng đồng đội bị địch truy bắt. Anh đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh ngày 29.3.1968 khi ở tuổi 35.

 
Quân chủng Hải quân thả vòng hoa và vòng hương xuống biển

Tấm gương thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng đồng đội đã in sâu trong tâm trí những chiến sĩ hải quân và lớp trẻ hôm nay, những người đang tìm lại dấu tích đoàn tàu không số.

Tên anh đã được đặt cho một hòn đảo ở Trường Sa: đảo Phan Vinh.

Tin, ảnh: Hạ Mi -Trương Quang Nam - Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.