Nhiều vụ đâm chém tại Đà Nẵng

13/10/2011 23:29 GMT+7

Thượng tá Trần Phước Hương, Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng, cho biết đêm 12.10, Lê Anh Huy (26 tuổi, trú tổ 22, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng Lê Anh Quốc (36 tuổi, trú tổ 18, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) đánh bi-da trên đường Điện Biên Phủ. Do thua độ, Quốc mượn tiền trả, bị Huy trêu chọc, Quốc dùng dao đâm chết Huy rồi đầu thú.

Cùng thời gian, gần trường ĐH Bách khoa (Q.Liên Chiểu), nhóm của Nguyễn Hoàng Hải (quê H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) dùng dao đâm 3 người trong nhóm của Lê Thị Thu Thủy (công nhân, 19 tuổi, quê H.Hương Điền, Thừa Thiên - Huế). Nguyên nhân, Hải nhắn tin dọa giết và yêu cầu gặp một mình Thủy để giải quyết mâu thuẫn tình ái. Sợ nguy hiểm, Thủy rủ Lê Thị Út (21 tuổi), Lê Thị Mỹ (18 tuổi, cùng làm công nhân), Lê Minh Trung (thợ máy, 21 tuổi), Lê Minh Thắng (17 tuổi, sinh viên Cao đẳng Công nghệ, tất cả cùng quê Thừa Thiên - Huế) và Hồ Thanh Hùng (thợ máy, 21 tuổi, quê Đắk Lắk) đi cùng. Sau khi nói chia tay Hải, Thủy cùng nhóm bạn đi bộ về trên đường Nguyễn Lương Bằng thì bị Hải cùng 3 đồng phạm dùng dao tấn công, khiến Hùng, Trung và Thắng bị thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Công an Q.Liên Chiểu đang truy bắt Hải và đồng phạm.

Đến 23 giờ 20 phút cùng ngày, 4 sinh viên CĐ Đông Du ở trọ tại đường Núi Thành, TP Đà Nẵng là Ngô Trung Thành (21 tuổi, quê H.Cư Kuin, Đắk Lắk), Nguyễn Đông Viễn, Đỗ Văn Quốc, Nguyễn Hữu Thi (cùng 20 tuổi, cùng quê H.Phù Cát, Bình Định) dùng gậy gỗ đánh sinh viên Trần Đình Hoàn (22 tuổi, quê TP Đông Hà, Quảng Trị) tại ngã ba Hoàng Diệu - Chu Văn An, TP Đà Nẵng. Công an P.Bình Thuận (Q.Hải Châu) xác định nguyên do giữa anh Hoàn và sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hường (CĐ Đông Du, 20 tuổi, tạm trú P.Bình Thuận) mâu thuẫn tình cảm nên Hường nhờ bạn cùng lớp "xử lý".

Trước đó, chiều 8.10, sinh viên Hồ Thị Lý (CĐ Bách khoa, 18 tuổi, quê Đắk Lắk) bị đâm chết liên quan đến tình ái tại TP Đà Nẵng. Chiều tối 13.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Phan Văn Sự (22 tuổi), nghi can đâm chết Lý khi Sự đang trốn ở xã Bảo Thành, H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu Sự khai nhận trong thời gian làm thợ hồ ở Đắk Lắk đã yêu Phạm Thị Thanh Tuyền (18 tuổi, quê H.Lắk, Đắk Lắk) nhưng không được đáp lại. Tuyền kể lể với Sự mối quan hệ Tuyền - Lý bị gia đình Lý ngăn cấm vì cho rằng Tuyền là đồng tính nữ. Do đó, Tuyền và Sự đã bàn bạc xuống TP Đà Nẵng tìm nơi Lý trọ học để hạ sát. Sự nhờ bạn đồng hương là Nguyễn Bá Tuấn (24 tuổi, quê xã Bảo Thành) đang làm thợ hồ ở TP Đà Nẵng dùng xe gắn máy chở Sự, Tuyền đi gây án. Sáng nay 14.10, Tổ công tác PC 45 sẽ di lý Sự về TP Đà Nẵng.

Chiều 8.10, chị Lê Thị Mỹ Duyên (25 tuổi, quê Bình Thuận) cũng bị bạn cùng dãy trọ đường Mai Am dùng dao đâm trọng thương. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, TP Đà Nẵng xảy ra 5 vụ giới trẻ dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Nguyễn Tú 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.