Giải mã giá USD

13/10/2011 22:52 GMT+7

Bán ra hơn 10 tấn vàng kể từ ngày 6.10 nhưng các doanh nghiệp chưa thực hiện mua lại vàng trên thị trường để cân đối kho.

Nhằm tránh rủi ro, các đơn vị bán vàng lấy tiền đồng chuyển hóa sang mua USD. Đây là nguyên nhân tăng giá USD những ngày qua. Trước khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép các đơn vị bán vàng can thiệp trên thị trường, giá USD liên ngân hàng và tự do tăng lên 21.600 - 21.700 đồng/USD. Sau quyết định cho phép bán vàng kéo khoảng cách chênh lệch giá vàng xuống thấp dưới 1 triệu đồng/lượng, giá USD liên ngân hàng và tự do giảm nhanh xuống 21.150 - 21.200 đồng/USD.

Tuy nhiên, trong khoảng 3 ngày trở lại đây, giá USD liên tục tăng nhanh và quay lại mức 21.500 đồng/USD vào ngày 12.10. Chiều 12.10, NHNN yêu cầu các đơn vị bán vàng trên thị trường không mua USD. Ngay lập tức qua ngày 13.10, giá USD giảm khoảng 100 đồng/USD so với ngày 12.10. Giá USD liên ngân hàng giảm về 21.390 - 21.420 đồng/USD và USD tự do về 21.400 - 21.430 đồng/USD.

Sự biến động của giá USD tác động lớn đến các đơn vị tham gia bán vàng hiện nay. Giá USD tăng 300 đồng/USD, giá vàng ngay lập tức tăng 600.000 - 700.000 đồng/lượng (trường hợp cùng một mức giá vàng thế giới). Vị phó tổng một đơn vị kinh doanh vàng cho biết giá USD tăng 150 đồng/USD thì 1 lượng vàng bán ra trước đó đã phải chịu lỗ khoảng 300.000 đồng/lượng.

Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.