Vụ trụ điện thoại đổ đè chết người: Kiểm tra qui cách trồng trụ

12/10/2011 08:15 GMT+7

(TNO) Ngày 11.10, cơ quan CSĐT, Viện KSND, Phòng Hạ tầng H.Phú Hòa cùng Trung tâm Viễn thông (thuộc Công ty Viễn thông Phú Yên), chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đào móng các trụ điện bị ngã để xác định độ sâu, kích thước và qui cách trồng, phục vụ cho việc điều tra vụ án.

Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ trụ điện thoại bị đổ xảy ra chiều 18.4 tại khu vực thôn n Niên, xã Hòa An, H.Phú Hòa làm anh Phạm Đình Thống (25 tuổi, cán bộ Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Phú Yên) và anh Đoàn Quốc Bảo (26 tuổi, ở thôn n Niên, xã Hòa An) thiệt mạng.

Hệ thống trụ điện thoại được xây dựng từ năm 1998 do Công ty Bưu chính viễn thông Phú Yên quản lý, đến năm 2008 giao lại Công ty Viễn thông Phú Yên quản lý.

Tuyến cáp này từng bị lốc làm đổ vào ngày 26.3.2010 nên công ty thuê doanh nghiệp Tiến Minh sửa chữa, trồng lại và nghiệm thu vào ngày 7.7.2010.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã yêu cầu Trung tâm Viễn thông cung cấp hồ sơ thiết kế ban đầu nhưng đơn vị này trả lời hồ sơ bị thất lạc.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.