Tiếp tục cho thăm dò “kho vàng” núi Tàu

12/10/2011 23:54 GMT+7

Ngày 12.10, ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký quyết định cho phép ông Trần Văn Tiệp (SN 1915, ngụ TP.HCM) tiếp tục khoan, thăm dò tài sản nghi chôn giấu tại núi Tàu, xã Phước Thể (H.Tuy Phong).

Theo đó, ông Tiệp và các cộng sự được phép thăm dò từ đỉnh trở về phía đông núi Tàu ở độ cao từ 50-110m so với mực nước biển, với diện tích 2.400m2 và được phép thăm dò 5 mũi khoan ở độ sâu tối đa là 50m. Việc thăm dò kéo dài không quá 270 ngày, sau đó phải báo cáo đầy đủ kết quả với UBND tỉnh.

 
Dù tuổi cao sức yếu nhưng ông Trần Văn Tiệp vẫn đi tìm “kho vàng” núi Tàu 

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký quyết định, ông Tiệp phải ký quỹ 500 triệu đồng để cam kết hoàn thổ và giữ sạch môi trường. UBND tỉnh cũng thành lập tổ giám sát việc thăm dò. Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu ông Tiệp phải chịu toàn bộ kinh phí và không được khiếu nại bất cứ điều gì trong quá trình triển khai thăm dò.

Như Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh vào tháng 2.2011, do nghi ngờ quân đội Nhật Bản rút về nước đã đem vàng chôn giấu tại núi Tàu, từ năm 1993 ông Tiệp đã bỏ hàng trăm lượng vàng để tổ chức tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tin, ảnh: Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.