Thủy điện Sông Pha tạm ngưng hoạt động do mưa lũ

12/10/2011 08:23 GMT+7

(TNO) Ngày 11.10, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Ninh Thuận cho biết, mưa lũ những ngày qua ở địa phương đã gây ngập, thiệt hại hơn 1.110 ha hoa màu, 6 căn nhà bị hư hỏng.

Do mưa lớn, đất, đá từ công trình nâng cấp QL27 (đèo Ngoạn Mục) đổ xuống, gây ách tắc dòng chảy thoát lũ của nhà máy thủy điện Sông Pha (H.Ninh Sơn), khiến khu vực nhà máy bị ngập nên 5 tổ máy phải ngừng hoạt động.

Cùng ngày, ông Đặng Văn Dũng - Chánh văn phòng UBND H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) - cho biết, chiều tối 10.10, cháu Bo Bo Xuân Khiết (3 tuổi, ở thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn) trong lúc qua suối Thị cùng mẹ là bà Bo Bo Thị Nhúc, đã rơi xuống và bị nước cuốn đi, đến hơn 21 giờ cùng ngày mới vớt được thi thể.

Tại xã Phước Tiến (H.Bác Ái), khi đi làm rẫy về, bà Pi-năng Thị Thành (63 tuổi) bị nước lũ cuốn chết.

Trước đó, chiều 4.10, hai vợ chồng anh Pi-năng Phong (42 tuổi) và chị Ka-tơ Thị Xánh (38 tuổi, ở thôn Ma Ty, xã Phước Tân, H.Bác Ái) cũng đã chết do lũ cuốn.

* Ngày 11.10, Ban chỉ huy PCLB H.Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, mưa lũ mấy ngày qua ở địa phương đã làm tràn hàng loạt đìa nuôi tôm cá, gây thiệt hại khoảng 440 tấn thủy sản; ngập 166 ha lúa và hoa màu; hư hại 5 căn nhà; tổng thiệt hại ước tính 10 tỉ đồng.

L.Xuân - N.Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.