Gia đình của học sinh bỏ nhà đi bị đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc

12/10/2011 01:10 GMT+7

Ngày 11.10, Công an TP Vũng Tàu cho biết đang truy tìm tung tích 2 em học sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình (P.Thắng Nhất) bỏ nhà đi gần 2 tháng qua. Ngày 24.8, Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Hải Đăng (cùng học lớp 6) được gia đình đưa đến trường học nhưng sau đó không thấy trở về nhà.

Theo Công an TP Vũng Tàu, trước khi Thanh bỏ đi, gia đình phát hiện em chơi game nên có đánh và trói nhốt. Trước đó (tháng 4.2011), Thanh cũng bỏ nhà đi lang thang nên bị Công an xã Tân Hải (H.Tân Thành) thu gom đưa vào Trung tâm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và được gia đình bảo lãnh. Sau khi Thanh bỏ đi, gia đình nhận được tin nhắn cho biết em đã đi làm.

Còn bà Nguyễn Thị Bảy (mẹ Đăng) cho biết, sau khi Đăng bỏ đi có một người phụ nữ gọi điện thoại cho mình 3 lần và nói cháu đang ở Vũng Tàu rồi cúp máy. Sau đó, bà Bảy nhận được tin nhắn với nội dung Đăng bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng. Bà đã gọi điện thoại vào số máy này nhiều lần nhưng không thấy ai bắt máy.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.