VN chào đón Ấn Độ hợp tác về dầu khí

11/10/2011 00:26 GMT+7

Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong cuộc phỏng vấn với hãng tin lớn nhất Ấn Độ Press Trust of India (PTI) ngày 9.10. Theo Cổng TTĐT Chính phủ, Chủ tịch Trương Tấn Sang có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 11-13.10.

Trả lời hãng PTI, Chủ tịch nước nhấn mạnh Ấn Độ và các nước khác được hoan nghênh hợp tác thăm dò khí đốt và dầu trong các khu vực thuộc quyền tài phán của Việt Nam, theo luật pháp Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định tất cả dự án hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác khác, trong đó có Tập đoàn dầu khí ONGC của Ấn Độ, đều nằm trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, hoàn toàn theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Chủ tịch nước cho biết thêm mục tiêu của chuyến thăm Ấn Độ lần này là thắt chặt quan hệ hữu nghị song phương. Chủ tịch nước cho rằng đã có những bước tiến cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong tất cả lĩnh vực, trong đó có an ninh - quốc phòng.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.