Lãnh đạo tòa án huyện bị tố nhận tiền chạy án

11/10/2011 00:48 GMT+7

Chiều 10.10, ông Trần Ngọc Quang, Chánh án TAND tỉnh Tiền Giang, cho biết đang xác minh vụ một nông dân tố cáo cả 3 vị lãnh đạo của TAND huyện Gò Công Tây nhận tiền chạy án và mượn nợ hàng trăm triệu đồng không trả.

Theo hồ sơ tố cáo, xuất phát từ việc tranh chấp đất trong nội bộ gia đình, bà Nguyễn Thị Thủy (ấp Hòa Phú, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây) đã nộp đơn khởi kiện tại TAND huyện. Trong quá trình giải quyết, từ tháng 10.2008 đến tháng 4.2010, lần lượt các vị thẩm phán Lê Thị Tám, phó chánh án Phan Thị Uyên và chánh án Võ Thị Kim Loan nhiều lần gợi ý đương sự chi tiền để “xét xử thắng kiện”, đồng thời mượn tiền để chi xài riêng tổng cộng hơn 460 triệu đồng. Do bị thua kiện, đòi tiền lại không được nên bà Thủy làm đơn tố cáo.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Võ Thị Kim Loan thừa nhận bà và các đồng sự có tiếp xúc với bà Thủy, nhưng phủ nhận việc nhận tiền.  

Hoàng Phương

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.