Gia hạn tạm giữ bác sĩ gây tai nạn liên hoàn

11/10/2011 16:16 GMT+7

(TNO) Ngày 11.10, nguồn tin của Thanh Niên Online cho hay, cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) tiếp tục gia hạn tạm giữ 3 ngày đối với bác sĩ Trần Anh Huy (42 tuổi, ngụ P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) để làm rõ hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng trên đường Lý Thái Tổ (Q.10) hôm 7.10 làm 2 người chết, 12 người bị thương.

>> Vụ ô tô đâm hàng loạt xe máy: Thêm một nạn nhân tử vong
>> Ô tô đâm liên hoàn 12 xe máy

Cũng theo nguồn tin này, hiện cơ quan CSĐT Công an Q.10 chưa kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ tại nạn.

Công tác giám định kỹ thuật hình sự chiếc xe 4 chỗ biển số 52P-8312 phục vụ điều tra hiện đang được các cơ quan thẩm quyền tiến hành. 


Chiếc xe gây tai nạn do bác sĩ Huy điều khiển - Ảnh: Trần Duy

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 7.10, bác sĩ Huy điều khiển ô tô 52P-8312 đi từ cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 (trên đường Lý Thái Tổ), hướng từ đường 3 Tháng 2 về Sư Vạn Hạnh. Khi đến trước nhà số 359 Lý Thái Tổ, do vượt bên phải đã va chạm vào ô tô biển số 61A-00134 và ô tô biển số 52P-6268 đang lưu thông phía trước cùng chiều bên trái.

Sau đó, ô tô biển số 52P-8312 va đụng tiếp vào 11 xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước cùng chiều tại ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh.

Vụ tai nạn đã làm chị Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1968) và một nữ nạn nhân khác chết tại Bệnh viện 115.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.