Đào hồ nuôi tôm trái phép

11/10/2011 07:34 GMT+7

(TNO) Ngày 10.10, ông Đoàn Ngọc Vinh - Chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) xác nhận, có 6 hộ dân ở thôn Giai Sơn (xã An Mỹ) đào 5 hồ nuôi tôm trái phép trên đất lâm nghiệp và 1 hồ trên rừng phòng hộ ven biển với tổng diện tích 9.433m2.

 
Hồ nuôi tôm trái phép trên đất lâm nghiệp

Về việc này, ông Lê Hoàng Sang - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, khẳng định: Chính quyền và cán bộ địa chính xã An Mỹ có sai sót, thiếu kiên quyết nên để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất làm hồ nuôi tôm.

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã An Mỹ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Những hộ dân đã thả nuôi thì buộc họ cam kết tự trả lại mặt bằng sau khi thu hoạch, nếu không tự giác sẽ bị cưỡng chế.

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.