Chiếm Phố Wall ngày càng lan rộng

11/10/2011 00:27 GMT+7

Đến ngày 10.10, phong trào biểu tình với tên gọi ban đầu Chiếm Phố Wall đã lan ra 25 thành phố lớn trên khắp nước Mỹ, theo CNN. Phong trào này cũng đang nhận được sự đồng tình tại nhiều nơi trên thế giới với hơn 1.180 nhóm ủng hộ ở Đài Loan, Ý...

Tuy nhiên, đến nay, phong trào vẫn chưa có đường hướng và mục đích chung nhất. Từ mục tiêu ban đầu là phản đối những bất công trong hệ thống tài chính và kinh tế Mỹ, hiện cứ ai có bất mãn gì là ra đường gia nhập đoàn biểu tình, theo CNN. Đó là lý do xuất hiện nhiều đợt biểu tình với tên mới như Chiếm D.C, Chiếm Los Angeles, Chiếm Seattle...

Trong các phản ứng mới nhất, đảng Dân chủ quyết định ủng hộ các đợt biểu tình còn đảng Cộng hòa lên tiếng đả phá nặng nề. Trung Quốc và Iran thì lên tiếng chỉ trích Mỹ, cho rằng đã đến lúc nước này xem lại nội bộ của mình và giải quyết thỏa đáng để tránh ảnh hưởng đến thế giới, theo Tân Hoa xã.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.