Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

11/10/2011 23:47 GMT+7

Sáng sớm hôm qua (11.10), vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 13 giờ cùng ngày, tâm ATNĐ cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 330 km về phía đông bắc, với sức gió mạnh cấp 6 (từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào vùng biển nam vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 12.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,7 - 18,7 độ vĩ bắc; 107,3 - 108,3 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình khoảng 160 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Do ảnh hưởng của ATNĐ nên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu ATNĐ với nhiễu động gió đông trên cao, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Một diễn biến thời tiết khác, ở phía đông nam Philippines cũng có ATNĐ, chiều hôm qua đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là EBANYAN. Theo dự báo của Nhật Bản, cơn bão này di chuyển theo hướng tây bắc, có khả năng sẽ vượt qua Philippines, vào biển Đông trong những ngày tới.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.