Iran loại công ty Nga khỏi dự án dầu

10/10/2011 15:20 GMT+7

(TNO) Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) Ahmad Qalebani ngày 9.10 tuyên bố, tập đoàn Gazprom của Nga đã chính thức bị loại khỏi dự án khai thác mỏ dầu Azar của nước này và sẽ được thay thế bằng một liên danh bao gồm các công ty Iran.

“Các nhà thầu nội địa sẽ sớm được công bố và họ sẽ thành lập một liên danh để khai thác mỏ dầu (Azar)”, đài truyền hình Press TV dẫn lời ông Qalebani khẳng định.

Ông này cho biết, Gazprom đã không thực hiện các cam kết của tập đoàn này đối với việc khai thác mỏ dầu chung với Iraq và không lưu ý đến nhiều lời cảnh báo mà họ nhận được từ NIOC.

“Chúng tôi đã đi đến kết luận là sẽ chấm dứt hợp tác với công ty này ở mỏ Azar và giao dự án lại cho các nhà thầu nội địa”, ông nói thêm.

Về phần mình, Gazprom cho biết họ không sẵn sàng làm việc theo điều kiện mà phía Iran đưa ra, theo đài The Voice of Russia.

Theo Press TV, mỏ dầu Azar rộng 482 km2  ở phía nam thành phố Mehran thuộc tỉnh Ilam, miền tây Iran.

Mỏ này có 7 giếng dầu, với tổng trữ lượng đã được xác nhận là 2 tỉ thùng.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.