Hai tàu quét mìn Hải quân Hoàng gia Úc thăm TP.HCM

10/10/2011 19:51 GMT+7

(TNO) Ngày 10.10, hai tàu quét mìn Hải quân Hoàng gia Úc Hmas Huon và Hmas Yarra cập cảng Sài Gòn (số 5 Nguyễn Tất Thành, Q.1, TP.HCM) bắt đầu chuyến thăm TP.HCM kéo dài 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa VN - Úc và quân chủng Hải quân hai nước.

Theo kế hoạch, 50 sĩ quan và thủy thủ tàu Hmas Huon và Hmas Yarra sẽ gặp gỡ các sĩ quan cao cấp và thủy thủ tàu Hải quân VN; tham gia các hoạt động thiện chí và trao đổi về các kỹ năng rà phá thủy lôi; các hoạt động thể thao giao hữu với các học viên trường Kỹ thuật Hải quân...

Ông Matthew Dudley, Đại tá Không quân, Tùy viên quốc phòng Úc tại VN, cho biết đây là cơ hội rất tốt để xây dựng quan hệ hợp tác quốc phòng giữa VN và Úc đã có từ năm 1999.

Theo Đại tá Matthew Dudley, thời gian qua, giữa quân đội Úc và VN đã cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề MIA (người mất tích); nghiên cứu sốt rét và sốt xuất huyết... 


Đại diện Bộ chỉ huy quân sự TP.HCM tiếp đón đoàn Hải quân Hoàng gia Úc - Ảnh do Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM cung cấp

Hmas Huon và Hmas Yarra là hai tàu quét mìn hiện đại.

Mỗi tàu được trang bị sonar (hệ thống định vị vật dưới nước bằng âm hoặc siêu âm) phù hợp cho nhiều độ sâu, có khả năng phát hiện xa hơn 1.000m... Mỗi tàu còn được trang bị pháo 30mm và có thể chạy với vận tốc 14 hải lý/giờ.

Trần Duy - Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.