Bộ Công an khen thưởng chiến công triệt phá băng nhóm tội phạm tại TP Hồ Chí Minh

10/10/2011 15:06 GMT+7

Bộ Công an có Công điện số 8372/BCA ngày 8/10 khen thưởng cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm chuyên sử dụng vũ khí gây ra nhiều vụ án giết, cướp tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an nhận được Báo cáo số 1174 ngày 8/10/2011 của Cục C45, Tổng cục VI về kết quả đấu tranh triệt phá, bắt gọn băng nhóm tội phạm chuyên sử dụng vũ khí để cướp tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh do tên Huỳnh Văn Tiếm và Lê Anh Kiệt cầm đầu, thu giữ 1 khẩu súng K54, 3 viên đạn và nhiều phương tiện gây án khác, ngăn chặn ý đồ của chúng dự định cướp tiếp một tiệm vàng khác tại TP Hồ Chí Minh.

Qua khai thác bước đầu, chúng khai nhận từ năm 2002 đến nay đã gây ra 8 vụ cướp tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, như Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, trong đó có vụ giết, cướp tiệm vàng Kim Thanh năm 2004.

Lãnh đạo Bộ hoan nghênh tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Cục C45, Tổng cục VI và A71, Tổng cục I ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/BCA ngày 28/9/2011 của Bộ Công an.

Thành công của chiến công này là do các cán bộ, chiến sỹ chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương chiến công của cán bộ, chiến sĩ Cục C45, Cục A71 và quyết định thưởng cho mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Tổng cục VI, Tổng cục I và Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật; đồng thời rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới./.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.