Bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng ở TP.HCM tăng

10/10/2011 00:57 GMT+7

Trong tháng 10, TP.HCM tập trung phòng bệnh sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM). Tính từ đầu năm đến nay, tại TP đã có khoảng 9.000 trường hợp mắc SXH (tăng gần 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái); đã có 6 trường hợp bị tử vong (riêng tháng 9 có đến 3 trường hợp).

Theo ngành y tế, mưa nhiều những ngày qua là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển. Người dân cần ý thức phòng bệnh (không tạo điều kiện cho lăng quăng, muỗi phát triển; cho trẻ ngủ mùng...). Còn bệnh TCM, đến nay tại TP đã có hơn 9.000 ca mắc (tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái); đã có 25 ca tử vong (tháng 9 có 1 ca).

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.