Bất lực trước nạn khai thác vàng trái phép

10/10/2011 01:08 GMT+7

Những ngày qua, tại sông Đắk Blô đoạn chảy qua làng Đắk Đoát và Pen Sal (xã Đắk Pét, H.Đắk Glei, Kon Tum), gần 300 người khai thác vàng sa khoáng trái phép suốt ngày đêm, gây náo động cả một vùng quê.

Ông Nguyễn Phúc Phận - Chủ tịch UBND H.Đắk Glei cho rằng, tình trạng khai thác vàng trái phép đã vượt quá khả năng giải quyết của huyện. UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh Kon Tum tăng cường lực lượng giúp huyện lập lại trật tự trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản ở khu vực này.  

Còn tại Phú Yên, sau thời gian tạm lắng, nạn đào đãi vàng trái phép trong vực lòng hồ chứa nước Buôn Đức, xã Ea Trol, H.Sông Hinh - công trình đang thi công - cũng đã bùng phát trở lại. Hàng trăm người ở các tỉnh khác đến ngang nhiên đào đãi vàng bằng máy xúc, máy bơm, thậm chí họ còn dựng hàng chục lán trại để phục vụ cho việc đào đãi vàng.

Trùng Dương - Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.