Indonesia: 6 ngọn núi lửa nằm trong tình trạng báo động

10/10/2011 15:05 GMT+7

(TNO) Theo giới chức thuộc Cơ quan đối phó thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), có 6 ngọn núi lửa ở nước này hiện được đặt trong tình trạng báo động.

Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của BNPB, cho biết hôm 9.10 rằng, những núi lửa hiện đang trong tình trạng báo động là núi Tambora ở tỉnh West Nusa Tenggara, Anak Ranakan tại tỉnh East Nusa Tenggara, Papandayan thuộc West Java, Karangetang cùng Lokon ở North Sulawesi, và núi Anak Krakatau ở Sunda Strait.

“Những ngọn núi lửa này đang ở mức báo động cấp độ III, điều này có nghĩa mọi hoạt động của chúng có thể biến thành những đợt phun trào hoặc gây ra thảm họa”, báo The Jakarta Post (Indonesia) dẫn lời ông Nugroho cho hay.

Cũng theo ông Nugroho, riêng núi lửa Anak Krakatau đã tạo ra 5.000 đợt rung chấn mỗi ngày.

Các ngọn núi lửa hiện đang được theo dõi 24/24 mỗi ngày, theo ông Nugroho.

Tuy vậy, các quan chức thuộc BNPB khẳng định chưa cần thiết sơ tán người dân sống gần các ngọn núi lửa kể trên.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.