8 người Việt bị tù vì trộm cắp ở Singapore

10/10/2011 23:45 GMT+7

Một nhóm 8 người Việt đã bị kết án từ 8 đến 18 tháng tù tại Singapore hôm 10.10 về hành vi trộm cắp tại các khu mua sắm. Họ gồm 5 nữ và 3 nam tuổi từ 17 đến 47, đã nhận tội trộm tiền, điện thoại di động và các thứ vật dụng khác trị giá 13.000 SGD (gần 220 triệu đồng) tại các cửa hàng ở Singapore hồi tháng 8.2011.

Báo Straits Times trích hồ sơ của tòa án cho hay 5 phụ nữ nói trên từng lấy trộm nhiều thứ trị giá 3.000 SGD hồi tháng 7, nhưng không bị bắt. Giữa tháng 8, họ trở lại cùng 3 người đàn ông nữa. Thủ đoạn của họ là đánh lạc hướng người bán hàng bằng cách xúm nhau hỏi về sản phẩm, trong khi vài người khác đi vòng ra sau lưng những người bán hàng, lấy trộm tiền và các vật dụng của họ, rồi chuyền ra cho đồng bọn đứng bên ngoài.

Không rõ họ đã lấy trộm ở khu mua sắm nào, nhưng hồ sơ điều tra cho hay cảnh sát phân tích băng ghi hình từ các camera gắn đầy ở các cửa hàng và khu công cộng ở Singapore, sau đó tóm gọn 7 người ở một cửa hàng khác. Người thứ 8 tên Nguyễn Văn Hải, 44 tuổi, đứng bên ngoài cửa hàng và trốn thoát, tuy nhiên cũng bị tóm không lâu sau đó.

Hồi cuối tháng 8, Lực lượng cảnh sát Singapore cho hay kể từ tháng 5.2011 có 52 người Việt bị bắt và kết án vì tội trộm cắp vặt ở nước này. Mọi hành vi trộm cắp ở Singapore khó lòng lọt lưới cảnh sát với hệ thống camera dày đặc ở các khu mua sắm và công cộng. Một người trong ngành từng cho Thanh Niên biết đôi khi cảnh sát vờ bỏ qua một vài vụ lẻ tẻ để giăng lưới bắt luôn cả mẻ lớn.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.