2 lần được tuyên vô tội, vẫn phải ngồi tù

09/10/2011 01:54 GMT+7

Vụ án xảy ra từ năm 2005, đã 2 lần tòa tuyên vô tội, nhưng sau đó bị hủy án. Số phận pháp lý của bị cáo vẫn treo lơ lửng sau 3 lần ngồi tù với hơn 25 tháng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 18.11.2005, Nguyễn Văn Kiên (SN 1982) với nhóm bạn 5 người (cùng ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, Bình Phước) đi dự tiệc cưới tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành). Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Kiên bị nhóm thanh niên ấp 4, xã Minh Hưng (gồm 5 người) chặn đường đánh. Trong khi bị truy đuổi, Kiên lượm một khúc cây ném trả. Hậu quả, khúc cây trúng vào đầu của Thân Văn Tâm (SN 1987) gây thương tật 26% (tạm thời). Từ hành vi trên, ngày 22.11.2005, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kiên về tội cố ý gây thương tích.


Nguyễn Văn Kiên - Ảnh: Nhật Văn

Ngày 26.11.2007, trong phiên xử sơ thẩm TAND huyện Chơn Thành đã tuyên Kiên không phạm tội. Viện KSND huyện đã kháng nghị bản án sơ thẩm. Ngày 18.7.2008, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Ngày 13.1.2009, Viện KSND huyện Chơn Thành tiếp tục có cáo trạng truy tố, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 vào ngày 23.7.2009, TAND cùng cấp tiếp tục tuyên Kiên không phạm tội. Viện KSND huyện tiếp tục kháng nghị. Ngày 11.5.2010, TAND tỉnh Bình Phước tuyên hủy sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại. Ngày 9.3.2011, Viện KSND huyện Chơn Thành tiếp tục có cáo trạng truy tố Kiên về tội cố ý gây thương tích, nhưng đến nay phiên tòa vẫn chưa được mở.

Nhưng ngày 18.8.2011, Kiên được tại ngoại. Trở về với công việc đồng áng sau hơn 25 tháng ngồi tù, Kiên tâm sự: “Mong muốn của tôi là tòa án nên đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất. Nếu có tội tôi chấp nhận đi tù. Ngược lại, nếu tôi không phạm tội thì cần một bản án rõ ràng”.

Gia Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.