Vụ ôtô đâm hàng loạt xe máy: Thêm một nạn nhân tử vong

08/10/2011 14:28 GMT+7

(TNO) Nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn ôtô đâm hàng loạt xe máy tại ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (P.9, Q.10, TP.HCM) đã chết vào rạng sáng nay, 8.10, tại Bệnh viện 115.

 Xem video clip

Cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính của nạn nhân nữ (30 tuổi) vừa tử vong do đa chấn thương, gãy xương cẳng chân, giập lá lách.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hai nạn nhân chết trong vụ tai nạn này.

Ngoài nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính kể trên, chiều 7.10, một nạn nhân khác của vụ tai nạn là chị Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1968) đã chết trước khi đưa vào Bệnh viện 115.

Hiện bệnh viện này đang tiếp tục chữa trị cho 12 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Theo báo cáo của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 7.10 trước số nhà 359 Lý Thái Tổ.

Vào giờ kể trên, xe ôtô biển số 52P-8312 do Trần Anh Huy (42 tuổi, ngụ P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) điều khiển lưu thông trên đường Lý Thái Tổ hướng từ 3 tháng 2 về Sư Vạn Hạnh.


Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trần Duy

Đến trước số nhà 359 Lý Thái Tổ, do vượt bên phải, ôtô biển số 52P-8312 đã va chạm vào ôtô biển số 61A-00134 do Nguyễn Khánh Duy (27 tuổi, ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) điều khiển và ôtô biển số 52P-6268 do Nguyễn Văn Phước (57 tuổi, ngụ 647 đường Bà Hạt, P.6, Q.10) điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều bên trái.

Sau đó, ôtô biển số 52P-8312 va đụng tiếp vào 11 xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước cùng chiều tại ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh.

Hiện chưa xác định được những người điều khiển các xe máy này.

Các phương tiện đều bị hư hỏng nặng, trong đó, một xe máy bốc cháy còn trơ khung sắt sau khi bị tông phải.

Theo Phòng CSGT đường sắt, đường bộ Công an TP.HCM, nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn do lái xe Huy không làm chủ tốc độ.

Tai nạn xe tải, hai người bị thương

Ngày 7.10, trên QL1A đoạn qua thôn Văn Lâm 4 (xã Phước Nam, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), xe tải biển số 78C-006.29, do tài xế Nguyễn Hải Long (27 tuổi, ở Bình Thuận) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, đã tông vào em Lưu Thái (16 tuổi, ở xã Phước Nam); sau đó, tiếp tục lao vào nhà anh Kiều Dảnh, làm đổ tường rào (ảnh).

Hậu quả, tài xế Long và em Thái bị thương nặng phải đi cấp cứu, đầu xe tải hư hỏng nặng.

Tin, ảnh: Lê Xuân

Trần Duy -  Viên An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.