Nhiều hồ chứa thủy điện tiếp tục xả lũ

08/10/2011 10:29 GMT+7

(TNO) Ngày 8.10, Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, dù lượng mưa từ 19 giờ ngày 6.10 đến 19 giờ ngày 7.10 ở các tỉnh, thành trong khu vực không nhiều (từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20 - 30mm; từ Quảng Bình đến Phú Yên phổ biến dưới 10mm; từ Kon Tum đến Đắk Nông phổ biến 5 - 15mm), nhưng nhiều hồ chứa thủy điện ở khu vực đã đầy nước và tiếp tục xả để điều tiết.

Các hồ chứa thủy lợi lớn ở miền Trung đã gần đạt hoặc vượt dung tích thiết kế, đang xả lũ như hồ Cẩm Ly, hồ Phú Vinh (Quảng Bình), hồ Hà Thượng (Quảng Trị), Hồ Truồi, Hồ Hòa Mỹ (Thừa Thiên - Huế), hồ Khe Tân (Quảng Nam), hồ Cam Ranh, hồ Suối Dầu, hồ Suối Trầu (Khánh Hòa), hồ Sông Sắt, hồ Tân Giang (Ninh Thuận).

Tại Tây Nguyên, một số hồ thủy lợi lớn đã gần đạt và vượt dung tích thiết kế hiện đang xả lũ như hồ Đăk Uy (Kon Tum), hồ Ayun Hạ, hồ Biển Hồ, hồ La Ring, hồ Hoàng n (Gia Lai), hồ Buông Yong, hồ Ea Kao (Đắk Lắk).

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.