Lũ sông Cửu Long còn cao đến giữa tháng 10

07/10/2011 02:13 GMT+7

18 người chết vì lũ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục trên báo động 3 từ 0,1-0,2m đến giữa tháng 10.

Hôm qua 6.10, lũ đầu nguồn sông Cửu Long xuống chậm. Trong khi đó, trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa lũ đang lên nhanh, trên báo động 3 0,14m. Trong những ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên sẽ lên chậm và tiếp tục duy trì ở mức cao. 

* Chiều 6.10, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ và vận hành nên mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn là 30,21m, trên báo động cấp 1 là 0,71m. Do lưu lượng nước về hồ tiếp tục tăng nên thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tăng lưu lượng xả lũ và vận hành, kéo theo mực nước tại sông Ba tiếp tục dâng cao.

 Hôm qua, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cho biết, tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang và Long An đã có 18 người chết vì lũ. Lũ lớn cũng nhấn chìm 30.591 căn nhà; 6.073 ha lúa vụ 3 bị ngập và thiệt hại hoàn toàn; 1.400 ha hoa màu và 1.352 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

M.Vọng - Đ.Huy - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.