Phạt đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu 100 triệu đồng

06/10/2011 15:22 GMT+7

(TNO) Ngày 6.10, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay vừa ra quyết định xử phạt ông Hà Văn Tuấn (35 tuổi, trú xã Thành Tân, H.Thạch Thành, Thanh Hóa) 100 triệu đồng về hành vi vận chuyển lậu thuốc lá ngoại nhập.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 13.9, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam phát hiện ông Tuấn đang vận chuyển 3.995 gói thuốc lá nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.


Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam mạnh tay xử phạt nhằm chấn chỉnh vi phạm trong lĩnh vực hàng cấm, khoáng sản - Ảnh: Ng.Tú

Căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã ký quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với ông Hà Văn Tuấn về hành vi trên.

Ngoài ra, ông Tuấn còn bị tịch thu tang vật là 3.995 gói thuốc lá JET, đây là số hàng ông vận chuyển vào miền Nam để tiêu thụ.

Quyết định yêu cầu ông Hà Văn Tuấn chấp hành nộp phạt trong thời hạn 10 ngày nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.

* Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Tiến (43 tuổi, trú tổ 5, P.Trường Xuân, TP Tam Kỳ) 70 triệu đồng về hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép ở thôn 3, xã Trà Ca, H.Bắc Trà My, Quảng Nam.

Ông Hồ Văn Biên (34 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Đốc, H.Bắc Trà My) cũng bị xử phạt 60 triều đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam buộc ông Tiến, ông Biên phải hoàn thổ diện tích đã khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Được biết trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam tăng cường truy quét và xử phạt các đối tượng vi phạm hành chính nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản và vận chuyển hàng cấm.

Nguyễn Tú

>> Hai “vàng tặc” bị phạt 130 triệu đồng
>> Xử phạt lâm tặc gần 70 triệu đồng
>> Phạt nặng 3 người cố tình khai thác vàng trái phép
>> Nổ mìn chết người tại mỏ vàng
>> Nhiều thông tin về vụ nổ mìn chưa được làm rõ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.