Nhà thơ Thụy Điển giành giải Nobel Văn chương 2011

06/10/2011 18:44 GMT+7

(TNO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải thưởng Nobel Văn chương 2011 cho một người đồng hương, nhà thơ Tomas Transtroemer vào chiều nay, 6.10.

>> Khám phá gây tranh cãi giành giải Nobel Hóa học 2011
>> Định mệnh của vũ trụ được viết trên những ngôi sao
>> Nobel Vật lý 2011 cho nghiên cứu đột phá về tốc độ giãn nở vũ trụ
>> Nobel Y học 2011 được chia cho ba người

Nhà thơ 80 tuổi người Thụy Điển được vinh danh vì “thông qua những hình ảnh mờ ảo và súc tích, ông ấy mang đến cho chúng ta cơ hội tươi mới để tiếp cận hiện thực”, theo thông báo của ủy ban trao giải.

Ông là người châu u thứ tám giành giải Nobel Văn chương trong 10 năm qua. Điều này từng khiến Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển bị chỉ trích là hẹp hòi và cục bộ.


 Nhà thơ Tomas Transtroemer - Ảnh: AFP

Transtroemer được biến đến nhiều trong nền văn chương thế giới nhờ vào tình bạn với nhà thơ người Mỹ Robert Bly, người đã dịch phần lớn tác phẩm bằng tiếng Thụy Điển của ông sang tiếng Anh, một trong 50 ngôn ngữ mà thơ ông được dịch sang.

Theo AFP, thơ ông dồi dào sự ẩn dụ và hình tượng, vẽ nên những hình ảnh đơn giản từ tự nhiên và cuộc sống thường nhật.

Thư ký của ủy ban trao giải Peter Englund phát biểu về Transtroemer: “Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bé nhỏ sau khi đọc thơ của Tomas Transtroemer”.

Là nhà thơ nổi tiếng nhất còn sống ở Scandinavia, trong nhiều năm qua, Transtromer hầu như luôn được dự đoán sẽ giành giải thương văn chương danh giá nhất thế giới này.

Lần cuối cùng giải Nobel Văn chương thuộc về một người Thụy Điển là vào năm 1974, khi Eyvind Johnson và Harry Martinson chia nhau giải thưởng. Tuy nhiên, giải Nobel này đã gây tranh cãi vì cả Johnson và Martinson đều là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Sau khi xuất bản 10 tập thơ, Transtroemer bị đột quỵ vào năm 1990, khiến ông gặp nhiều khó khăn trong việc trò chuyện.

Giải Nobel Văn chương với số tiền thưởng 10 triệu krona (1,44 triệu USD) là giải Nobel thứ tư được công bố trong tháng 10 này. Trước đó, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố các giải Nobel Y học, Vật lý và Hóa học.

Trong tuần này, Ủy ban giải Nobel Na Uy cũng sẽ công bố giải Nobel Hòa bình 2011. Giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố vào thứ hai tuần tới, 10.10.

Kể từ năm 1901, giải Nobel Văn chương đã được trao 103 lần. Người trẻ nhất từng giải giải Nobel danh giá này là Rudyard Kipling, tác giả của cuốn Sách Rừng xanh (Jungle Book). Kipling được vinh danh ở tuổi 42 vào năm 1907.

Người già nhất từng giành giải Nobel Văn chương là bà Doris Lessing, người ở tuổi 88 khi được trao giải vào năm 2007.

Danh sách những người đoạt giải Nobel Văn chương trong 15 năm qua

2011: Tomas Transtroemer (Thụy Điển)

2010: Mario Vargas Llosa (Peru)

2009: Herta Mueller (Đức)

2008: Jean-Marie Gustave Le Clezio (Pháp)

2007: Doris Lessing (Anh)

2006: Orhan Pamuk (Thổ Nhĩ Kỳ)

2005: Harold Pinter (Anh)

2004: Elfriede Jelinek (Áo)

2003: J.M. Coetzee (Nam Phi)

2002: Imre Kertesz (Hungary)

2001: V.S. Naipaul (Anh)

2000: Gao Xingjian (Pháp)

1999: Gunter Grass (Đức)

1998: Jose Saramago (Bồ Đào Nha)

1997: Dario Fo (Ý)

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.