Gia tăng số người mắc lao ngoài phổi

06/10/2011 18:06 GMT+7

(TNO) Tỷ lệ người bệnh lao được chẩn đoán lao ngoài phổi đang gia tăng tại TP.HCM, thông tin được công bố tại hội thảo Bệnh lao ngoài phổi, diễn ra hôm nay (6.10), tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM).

Theo thống kê của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, số người mắc bệnh lao ngoài phổi gia tăng 1% mỗi năm, trong giai đoạn 2000 - 2010. Đặc biệt, nhóm đối tượng dưới 35 tuổi có tỉ lệ tăng đến 1,6%/năm.

Bác sĩ Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đánh giá, có sự gia tăng số người mắc lao ngoài phổi là do sự gia tăng nhiễm HIV trong cộng đồng.

Song song đó, bác sĩ Dũng cho biết thêm, hiện chỉ khoảng 1/10 người mắc lao ngoài phổi được quản lý trong Chương trình chống lao tại TP và được thực hiện các xét nghiệm xác định vi khuẩn lao để làm bằng chứng chẩn đoán.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.