Đề nghị truy tố 2 giám đốc mua bán hóa đơn GTGT

06/10/2011 01:21 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra về đường dây mua bán hóa đơn GTGT quy mô lớn do Nguyễn Văn Danh (37 tuổi, ngụ Q.9, đang lẩn trốn và bị truy nã) cầm đầu và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 3 bị can về tội danh lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.

3 bị can gồm: Hàm Quang Thức (33 tuổi, quê Ninh Thuận, giám đốc một công ty TNHH), Nguyễn Công Khôi (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, giám đốc một công ty TNHH) và Đỗ Thị Quỳnh Châu (33 tuổi, quê Bình Dương, nhân viên kế toán của công ty Khôi). Theo kết luận điều tra, từ năm 2001-2010, Danh thành lập 3 công ty TNHH, mua 30 quyển hóa đơn và ký lập xuất bán hơn 1.460 tờ hóa đơn GTGT ghi khống nội dung hàng hóa trị giá gần 277 tỉ đồng, trong đó thuế GTGT là hơn 14 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện, Danh đã thuê Thức, Khôi để giúp sức.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.