CSGT sẽ hóa trang để xử lý đua xe

06/10/2011 01:22 GMT+7

* Thành ủy TP.HCM kiến nghị khởi tố hình sự, tăng mức phạt tiền đối với đối tượng đua xe Ngày 5.10, tại Hội trường TP.HCM, Thành ủy TP tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến lo lắng trước tình trạng đua xe ngày càng gia tăng trên nhiều tuyến đường tại TP, nhất là vào ban đêm. Cho rằng mức xử phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe, Thành ủy TP.HCM kiến nghị Chính phủ sớm bổ sung các hình thức xử phạt khác theo hướng tăng nặng đối với hành vi tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép, chạy xe ô tô, xe mô tô hai bánh gây mất trật tự công cộng. Thành ủy cũng đề nghị khởi tố để xử lý hình sự đối với đối tượng đua xe trái phép, nếu gây ra các hậu quả sau: gây ách tắc, cản trở giao thông hoặc gây mất trật tự công cộng.

Đối với hành vi “đua xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép”, ngoài hình thức tước giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe, cần tăng gấp đôi hình phạt tiền (từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng so với mức hiện nay là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng).

Đối với các hành vi khác, như: chạy xe dàn hàng ngang; sử dụng chân chống quệt xuống đường khi xe đang chạy; buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định..., Thành ủy kiến nghị tăng gấp đôi mức phạt tiền so với hiện nay, đồng tước giấy phép lái xe không thời hạn, tạm giữ xe 60 ngày ngay lần vi phạm đầu tiên.

Đồng tình với những kiến nghị trên, trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an - Phó ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết đang xây dựng chế tài xử phạt, sớm đề xuất với Quốc hội và Chính phủ theo hướng tăng nặng.

Ông Ngọ cũng yêu cầu Công an TP.HCM nghiên cứu thay đổi chiến thuật tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông từ tĩnh sang động, tăng cường hóa trang, ghi nhận và xử lý vi phạm qua hình ảnh, phương tiện kỹ thuật mà lực lượng cảnh sát giao thông trên thế giới đang sử dụng; xử lý nghiêm nhà hàng, dịch vụ ăn uống mở cửa quá giờ quy định để hạn chế tối đa tập trung đông người đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.