Anh Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

05/10/2011 13:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 5.10, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa IX đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị đã bầu anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với tỷ lệ số phiếu đạt 100%.

Hội nghị đã thống nhất rút tên anh Võ Văn Thưởng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ra khỏi danh sách Ban Chấp hành T.Ư Đoàn để nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công nhiệm vụ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự to lớn, nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề mà Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cũng như cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước tin tưởng giao phó”, anh Vinh nói.

 
Anh Nguyễn Đắc Vinh, tân Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Ảnh P.Hậu

Trên cương vị mới, tân Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định: “Tôi xin hứa sẽ cùng Ban bí thư, Ban thường vụ, Ban chấp hành T.Ư Đoàn đoàn kết, nhất trí, tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ để cùng với đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đề ra, chuẩn bị tốt cho đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X”.

Thay mặt Ban chấp hành T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng, trên cương vị Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, cùng với tập thể Ban bí thư, Ban thường vụ, Ban chấp hành T.Ư Đoàn lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi vào thực chất, được các cấp ủy Đảng và chính quyền đánh giá cao, được giới trẻ hưởng ứng, được dư luận xã hội đồng tình; đồng thời mong muốn anh Võ Văn Thưởng sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

 
Anh Võ Văn Thưởng (trái) chúc mừng anh Nguyễn Đắc Vinh - Ảnh P.Hậu

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh, Đoàn phải làm tốt vai trò là cầu nối quan trọng giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để thanh niên hoạt động trong môi trường xã hội lành mạnh. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam cả trong nước và ngoài nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; khắc phục một số hoạt động còn mang tính hình thức, kém hiệu quả trong tình hình mới.

“Đoàn tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình, tổ chức hợp lý, phù hợp với xu thế biến động của tình hình thanh niên, quan tâm chăm lo và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, chủ động xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ”, ông Tô Huy Rứa lưu ý.

Diễn ra trong một ngày, hội nghị sẽ góp ý cho dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa IX tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; điều chỉnh chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa IX. Bên cạnh đó, hội nghị kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ban chấp hành T.Ư Đoàn và nghe quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6.7.2011 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Anh Võ Văn Thưởng: "Tôi biết ơn Đoàn đã cho tôi môi trường và động lực để rèn luyện phấn đấu"

Nhìn lại 5 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Võ Văn Thưởng chia sẻ, đó là thời gian bận rộn, nhiều khó khăn vất vả, nhiều động viên và chia sẻ, nhiều đồng cảm lẫn xung đột đan xen nhưng có lẽ đây là thời ghi dấu những kỷ niệm đẹp nhất, thắm tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ Đoàn.

“Chắc chắn sẽ còn thiếu sót nhưng tôi tự nhận thấy đã sống hết mình với Đoàn bằng sự chính trực và lòng say mê, bằng tinh thần cầu thị, luôn đòi hỏi cao hơn đối với chính bản thân mình, bằng sự nỗ lực không ngừng để cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban bí thư T.Ư Đoàn tìm tòi các giải pháp nâng cao chất lượng công tác, để Đoàn luôn luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đối tác tin cậy của các tổ chức thanh niên quốc tế, là người bạn đồng hành của thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp, vươn đến những khát khao và ước mơ cao đẹp của cuộc đời”, anh Thưởng trải lòng.

Anh Võ Văn Thưởng cũng cảm ơn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đoàn viên thanh niên vì đã quan tâm và chia sẻ những kỹ năng sáng tạo bắt nguồn từ hoạt động thực tiễn sinh động để hình thành những phong trào giàu sức sống.

“Tôi biết ơn Đoàn đã cho tôi môi trường và động lực để rèn luyện và phấn đấu. Chia tay Đoàn tôi xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trên cương vị mới...”, anh Thưởng xúc động nói.

Anh Nguyễn Đắc Vinh sinh ngày 25.11.1972, quê quán: xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trình độ: Phó giáo sư, tiến sĩ; Trình độ chuyên môn: hóa học; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Quá trình công tác: Từ tháng 2.2001 - 8.2008, là cán bộ giảng dạy khoa Hóa học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội); Bí thư Đoàn ĐH Khoa học Tự nhiên; Bí thư Đoàn ĐH Quốc gia Hà Nội; Phó chủ nhiệm khoa Hóa học.

- Từ tháng 8.2008 đến nay, giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

- Tháng 1.2011, được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng.

- Tháng 5.2011, được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Phan Hậu - Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.