Bắt hai lâm tặc chém kiểm lâm viên

04/10/2011 01:37 GMT+7

* Khởi tố vụ án phá hơn 4 ha rừng Ngày 3.10, Công an H.Đô Lương, Nghệ An đã bắt giữ Trần Quốc Hòa (SN 1972) và Nguyễn Văn Thủy (SN 1974, cùng ở xã Đà Sơn, H.Đô Lương) khi họ ra đầu thú.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 1.10, phát hiện xe 37N-4762 chở 7m3 gỗ táu (nhóm 2) không rõ nguồn gốc, lực lượng kiểm lâm đã yêu cầu lái xe đưa xe và gỗ về trụ sở Hạt Kiểm lâm Đô Lương để giải quyết, nhưng lái xe đã chống trả. Sau đó xuất hiện một nhóm người dùng gạch, đá, gậy, dao tấn công kiểm lâm để cướp lại gỗ. Thủy đã dùng dao chém đứt gân cánh tay phải kiểm lâm viên Nguyễn Anh Tiến; còn Hòa là chủ số gỗ nói trên. 

* Ngày 3.10, Hạt Kiểm lâm H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án phá 4,64 ha rừng tự nhiên trạng thái 2B tại khu vực hố Đá Mài (thuộc thôn 8, xã Tam Trà) để xử lý hình sự. Đây là một trong 22 vụ phá rừng mà Hạt Kiểm lâm H.Núi Thành qua truy quét suốt 2 tháng đã phát hiện tại xã Tam Sơn (14 vụ, phá 8,7 ha rừng), xã Tam Thạnh (7 vụ, phá gần 16 ha rừng). Tất cả diện tích rừng bị xâm hại đều nằm trong phạm vi quản lý của BQL rừng phòng hộ Phú Ninh.

K.Hoan - H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.