Trộm dùng súng bắn chết người để tẩu thoát

03/10/2011 13:53 GMT+7

(TNO) Ngày 3.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra, truy bắt kẻ dùng súng bắn chết anh Phạm Văn Chính (SN 1985, quê quán đội 4, Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2.10, chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1980, tạm trú tại khối Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) đang ngồi chơi tại phòng khách tầng 1 nhà mình thì nghe tiếng lạch cạch ở ngoài sân.

Khi chị Huệ mở cửa nhìn ra sân thì phát hiện một thanh niên đang đứng nép ở tường cạnh chiếc xe SH của gia đình.

Thấy chị Huệ cất tiếng hỏi, nam thanh niên lạ mặt liền quay lưng bỏ chạy tới đầu ngõ - nơi có một thanh niên khác ngồi chờ trên chiếc xe máy. Thấy vậy chị Huệ hô “trộm, trộm”, rồi cùng nhiều người trong phố đuổi theo.

Khi hai nam thanh niên rồ ga bỏ chạy đến trước cửa nhà anh Phạm Văn Chính, lúc này anh Nguyễn Văn Toàn đang ngồi chơi với anh Chính, thấy mọi người hô trộm, cũng liền lao ra đuổi theo.

Anh Toàn chạy ra chặn giữ khiến chiếc xe máy loạng choạng đâm vào đống cát, chồm lên vỉa hè làm cả hai thanh niên ngã xuống đường.

Thấy vậy, anh Chính lao ra đuổi bắt thì bị thanh niên ngồi sau đứng dậy rút súng giắt ở bụng ra chĩa thẳng về phía anh Chính bắn một phát trúng vào giữa trán khiến anh ngã gục xuống đường.

Ngay sau đó hai thanh niên lên xe máy bỏ chạy về hướng cầu Cong - Vạn Phúc và đi ra đường 430, còn anh Chính được mọi người đưa vào Bệnh viện 103 cấp cứu do vết đạn xuyên thấu não, gây hôn mê sâu. Đến sáng 3.10, anh Chính tử vong.

Hiện Công an Q.Hà Đông đang tiếp tục phối hợp cùng lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.