Trao giải ảnh nghệ thuật ĐBSCL

03/10/2011 23:49 GMT+7

Chiều 2.10, tại Khu du lịch sinh thái Hồ Nam (P.1, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu), ban tổ chức đã trao thưởng Giải ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 26 - năm 2011.

Ở thể loại ảnh màu, giải nhất thuộc về tác phẩm Thép ra lò của Trần Minh Hoàng (Bạc Liêu); 2 giải nhì gồm tác phẩm Vũ điệu Oóc-om-bóc (Nhan Quốc Dũng - Sóc Trăng) và Niềm tin (Nguyễn Bách Thảo - Vĩnh Long). Các tác phẩm: Rừng U Minh hạ (Hồ Hoàng Giang - Cà Mau), Hàng thủ công xuất khẩu (Lê Hữu Nghĩa - An Giang) và Bánh ra lò (Dương Hoàng Hạnh - Long An) đồng giải ba.


Thép ra lò - Ảnh: Trần Minh Hoàng
 

Ở thể loại ảnh đen trắng, tác phẩm Thiên sứ của Đỗ Thùy Mai (Cà Mau) đoạt giải nhất; 2 giải nhì gồm tác phẩm: Được mùa (Nguyễn Nghĩa Hiệp - Trà Vinh), Niềm vui trong công việc (Nguyễn Bách Thảo - Vĩnh Long); các tác phẩm Ngày mới (Đặng Quang Vinh - Bạc Liêu), Hạnh phúc chân quê (Huỳnh Hùng - Tiền Giang) đồng giải ba.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.