Khánh thành ĐH Quốc tế Miền Đông

03/10/2011 17:48 GMT+7

(TNO) Hôm nay 3.10, trường ĐH Quốc tế Miền Đông (EIU) đã khánh thành và khai giảng niên khóa đầu tiên (năm học 2011-2012), tại Bình Dương.

Tham dự buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, EIU ra đời trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương của tỉnh Bình Dương về việc cần xây dựng một trường ĐH đạt mục tiêu “ứng dụng - thực hành”, gắn kết đại học và doanh nghiệp, đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tiễn.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Miền Đông: Mũi nhọn đào tạo của EIU là các ngành kỹ thuật. Trường được quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 45 hecta và 10 hecta cho khu ký túc xá. Với diện tích này, nhà trường có khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 50.000 sinh viên/năm theo mô hình ứng dụng thực hành (40% của chương trình đào tạo là giờ thực hành).

Trong giai đoạn 2011-2015, trường đào tạo sinh viên trong 3 lĩnh vực: quản trị kinh doanh, kỹ thuật-công nghệ và khoa học sức khỏe. Năm học đầu tiên, ĐH Quốc tế Miền Đông có 720 sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.