Hỗn chiến, một người tử vong

03/10/2011 00:46 GMT+7

Ngày 2.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Bình Thuận đã tiếp nhận đối tượng Huỳnh Ngọc Quốc (SN 1995, ngụ thôn Thái Hiệp, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) từ Công an huyện Bắc Bình để điều tra về hành vi giết người.

Vào lúc 20 giờ ngày 1.10, Quốc đến khu phố Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình) dạo chơi thì bị đối tượng tên Mạnh (khoảng 18 tuổi, chưa rõ họ, hiện đang bỏ trốn) dùng tay đánh vào mặt. Khoảng 30 phút sau, Quốc mang theo một con dao quay trở lại tìm Mạnh để trả thù. Khi tới khu phố này thì Quốc bị đối tượng Nguyễn Minh Tâm (đồng bọn của Mạnh) bất ngờ dùng hung khí tấn công. Quốc rút dao trong người ra chống trả quyết liệt. Lúc này, anh Nguyễn Minh Hiền (SN 1977) đến can ngăn cũng bị Quốc đâm xối xả. Hậu quả của vụ hỗn chiến làm Hiền chết trên đường đi cấp cứu, còn Tâm bị thương nặng. Sáng 2.10, Quốc đã bị các trinh sát Công an huyện Bắc Bình bắt giữ.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.