Ai là “sư phụ” đầu tiên của Lê Công Tuấn Anh?

03/10/2011 23:44 GMT+7

2.10 là ngày giỗ lần thứ 15 của diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh (ảnh), do nghệ sĩ Phước Sang và Lê Tuấn Anh tổ chức.

Trong lúc quây quần, mọi người nhắc chuyện xưa, “ghi công” Lê Bình là người dạy nghề đầu tiên cho Lê Công Tuấn Anh. Hồi đó, Lê Bình phụ trách mảng văn hóa quần chúng cho Trung tâm văn hóa P.12, Q.3, tuyển nhiều em trẻ vào diễn kịch.

Thế là Lê Công Tuấn Anh trở thành “học trò” của Lê Bình, và mới diễn được 2 vở quần chúng đã được các đạo diễn khác ghé mắt và sau đó trở nên nổi tiếng. Lê Bình nhắc thêm chuyện vui, Lê Công Tuấn Anh thường đùa: “Em biết nhậu là tại anh đó nghen!”. Bởi hồi xưa đi diễn rất vui, nhưng thù lao thì không có, chỉ được bồi dưỡng chút ít, đủ một bữa nhậu. Nhắc mà thương cho một đời nghệ sĩ!  

H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.